Phá thành công vụ tàng trữ trái phép lượng lớn ma túy đá

Thứ bảy, 12/11/2016 11:34

(Cadn.com.vn) - Nhận tin báo từ nhân dân, Phòng CSMT CATP Đà Nẵng phối hợp cùng CAP Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ trái phép 300g ma túy đá do Lưu Nhật Khanh (1988, trú tổ 30, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) cầm đầu. Với chiến công xuất sắc này, sáng 11-11, đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã đến động viên, thưởng nóng cho lực lượng phá án.

Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng thưởng nóng lực lượng CSMT.
* Theo kế hoạch, hôm nay (12-11), ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ chủ trì hội nghị tăng cường công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố. Hội nghị sẽ có sự tham gia của các cơ quan như HĐND, Ban Nội chính, TAND, VKSND thành phố, lực lượng CA, BĐBP, Sở LĐ-TB&XH... với mục đích thảo luận và đề xuất các biện pháp nhằm kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trong thời gian tới. 

Theo đó, sáng 9-11, từ nguồn tin nhân dân cung cấp, lực lượng CSMT xác định một nhóm gồm 3 đối tượng có biểu hiện tàng trữ và sử dụng ma túy tại một khách sạn nằm trên đường Phan Châu Trinh (thuộc địa bàn P. Phước Ninh, Q. Hải Châu). Từ các thông tin thu thập được, cơ quan CA xác định các đối tượng này liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nằm trong diện theo dõi lâu nay. Tại thời điểm lưu trú trong khách sạn, Lưu Nhật Khanh đang tàng trữ một khối lượng ma túy lớn. Từ thông tin TS, Phòng CSMT nhanh chóng phối hợp cùng CAP Phước Ninh tiến hành kiểm tra, bắt giữ Khanh cùng 2 đối tượng khác là Võ Nguyễn Tú Uyên (1997, trú Tân Hội, Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Bùi Cẩm Hoàng (1984, trú tổ 6, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng tang vật. Tại hiện trường, cơ quan CA phát hiện 2 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 300g được Khanh giấu dưới gầm giường. Khanh khai nhận lượng ma túy này vừa nhận từ một đối tượng khác tại địa bàn Đà Nẵng.

Cơ quan CA cũng tiến hành kiểm tra, test và phát hiện cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Đặc biệt, Lưu Nhật Khanh còn có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 15 tháng tù giam vào năm 2008. Trong 2 năm 2010, 2011 Khanh sử dụng ma túy và bị lực lượng CA bắt đưa đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm 05-06. Năm 2015, Khanh tiếp tục bị xử  phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo đại tá Nguyễn Xuân Cường - Trưởng phòng CSMT, vụ án được khám phá nằm trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc T.Ư của Giám đốc CATP Đà Nẵng cũng như kế hoạch của phòng về tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

 Lưu Nhật Khanh, Võ Nguyễn Tú Uyên, Bùi Cẩm Hoàng 

Tại buổi lễ tuyên dương, khen thưởng lực lượng phá án, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đánh giá cao công tác nắm tình hình, phối hợp phá án của Phòng CSMT và CA cơ sở. Theo đại tá Lê Quốc Dân, thời gian qua, địa bàn cả nước nói chung cũng như tại Đà Nẵng đã xảy ra một số vụ án nghiêm trọng mà nguyên nhân chính cũng bắt nguồn từ hệ lụy của việc sử dụng ma túy dạng đá. Việc phá thành công vụ án, thu giữ, chặn đường đi của một lượng lớn ma túy là chiến công xuất sắc, góp phần đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trên lĩnh vực này.

“Ma túy vốn là mối lo ngại cho toàn xã hội, ma túy dạng đá càng gây ra nhiều mối nguy hiểm, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Việc phá thành công vụ án thể hiện quyết tâm của lực lượng nghiệp vụ cũng như sự phối hợp với an ninh cơ sở và nhân dân. Trong thời gian tới, việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm cao nhất, Đảng ủy, Giám đốc CATP sẽ tạo mọi điều kiện để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn” - đại tá Lê Quốc Dân khẳng định.

Tang vật vụ án.

Công Khanh